Nga sẵn sàng cấp máy bay lên thẳng cho NATO

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn "Công nghệ Nga" tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng cung cấp máy bay lên thẳng cho lực lượng NATO tại Afghanistan.
Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo các cơ quan hậu cần NATO ở Brussels, Bỉ tối 28/10, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc doanh "Công nghệ Nga" (Rostechnology) Dmitry Shugaev tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng cung cấp máy bay lên thẳng cho lực lượng NATO tại Afghanistan.

Ông Shugaev nói rõ việc cung cấp sẽ được tiến hành trên cơ sở thương mại. Ông còn nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với NATO trong công tác bảo dưỡng và hiện đại hóa những máy bay lên thẳng do Liên Xô trước đây sản xuất đang được NATO sử dụng, cũng như giúp đào tạo phi công để điều khiển các máy bay này.

Theo ông Shugaev, 9 nước thành viên NATO ở Đông Âu hiện có 400 máy bay lên thẳng do Liên Xô sản xuất và việc bảo dưỡng số máy bay này hiện do các công ty phương Tây thực hiện mà chưa có giấy phép.

Ông cũng khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng có chất lượng đối với số máy bay này.

Ông Shugaev cho rằng Nga và NATO phải hướng tới mục đích chính trong hợp tác quân sự là phối hợp trực tiếp, không qua trung gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục