Nga sẵn sàng cung cấp một loạt thiết bị và vũ khí hải quân cho Iran

Tại Triển lãm Hải quân quốc tế được tổ chức ở thành phố St. Petersburg, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết Nga sẵn sàng cung cấp một loạt thiết bị và vũ khí hải quân cho Iran.
Nga sẵn sàng cung cấp một loạt thiết bị và vũ khí hải quân cho Iran ảnh 1Các chiến hạm Nga tại triển lãm IMDS 2015. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Theo TASS và Tân Hoa xã, ngày 4/7 tại Triển lãm Hải quân quốc tế (IMDS) được tổ chức ở thành phố St. Petersburg, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết Nga sẵn sàng cung cấp một loạt thiết bị và vũ khí hải quân cho Iran.

Người phát ngôn phái đoàn Iran tham gia IMDS nói: "Hôm nay (ngày 4/7), đàm phán giữa phái đoàn Iran và phía Nga đã diễn ra tại cuộc triển lãm. Hai bên đã thảo luận về tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự song phương, trong đó có việc cung cấp một loạt thiết bị và vũ khí hải quân."

Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay Iran đang cân nhắc chuyển một lượng lớn urani được làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) của nước này tới Nga. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn đang được thảo luận trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đang diễn ra tại thủ đô Vienna (Áo).

Đây có vẻ như là bước tiến lớn trong đàm phán do Iran luôn từ chối chuyển nguyên liệu phân hạch ra nước ngoài.

Theo báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tính tới cuối tháng 6/2015, Iran có khoảng 7.537kg LEU trong kho./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục