Nga sẵn sàng đàm phán giảm vũ khí tiến công

Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Mỹ một hiệp ước mới về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (START) ngay khi phía Mỹ sẵn sàng đối thoại. Cuộc đàm phán này có thể bắt đầu một cách "nhanh chóng và tích cực" tùy vào sự sẵn sàng của Washington.

Nga sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Mỹ một hiệp ước mới về hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (START) ngay khi phía Mỹ sẵn sàng đối thoại. Cuộc đàm phán này có thể bắt đầu một cách "nhanh chóng và tích cực" tùy vào sự sẵn sàng của Washington.

Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov đưa ra tuyên bố như vậy sau cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden ngày 8/2 bên lề Hội nghị an ninh quốc tế tại Munich, Đức.

Theo ông Ivanov, chủ đề giải trừ quân bị, đặc biệt là cắt giảm vũ khí tiến công và vũ khí chiến lược, là một trong những chủ đề cấp bách nhất hiện nay, vì Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) được kí năm 1991 giữa Liên Xô và Mỹ, sắp hết hạn vào ngày 5/12/2009. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga cũng thừa nhận có nhiều "đá ngầm" trong vấn đề này, nhất là khi cần có cơ chế hiệu quả giám sát việc các bên thực hiện thỏa thuận.

START-I quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên từ 10.000 xuống còn 6.000 đơn vị. Năm 1993, Nga và Mỹ ký START-2 qui định cắt giảm mạnh mẽ số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và số đầu đạn hạt nhân, song tới năm 2002 Nga rút khỏi hiệp ước này để đáp trả việc Mỹ vi phạm Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM) năm 1972.

Đến năm 2002, Nga và Mỹ đã ký tại Mátxcơva Hiệp ước cắt giảm tiềm năng tấn công chiến lược, trong đó quy định tới tháng 12/2012, mỗi bên phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân được triển khai xuống mức 1.700-2.200 đơn vị. Từ năm 2005, Nga đã đề nghị Mỹ ký một thỏa thuận mới thay thế cho START./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục