Nga sẵn sàng giúp Ukraine thiết lập đối thoại với miền Đông Nam

Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp đỡ Ukraine thiết lập đối thoại với các khu vực miền Đông-Nam.
Nga sẵn sàng giúp Ukraine thiết lập đối thoại với miền Đông Nam ảnh 1Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Nguồn: RIA Novosti)

Nga sẵn sàng giúp đỡ Ukraine thiết lập đối thoại với các khu vực miền Đông-Nam và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngay sau khi Chính phủ tạm quyền Kiev chấm dứt "chiến dịch trừng phạt" ở các khu vực này.

Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 28/5.

Ông Churkin nhấn mạnh miền Đông-Nam Ukraine là "khu vực trì trệ" với tình hình kinh tế-xã hội khó khăn, chính quyền lâm thời Kiev không thể giải quyết vấn đề này bằng vũ lực hay tấn công vũ trang. Ông hy vọng một trang mới trong quan hệ Nga-Ukraine sẽ sớm được mở ra, song khẳng định rằng điều này phụ thuộc phần lớn vào Kiev.

Trước tiên, Chính phủ tạm quyền Kiev cần chấm dứt chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này.

Ông Churkin cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng cần kêu gọi Kiev nhanh chóng chấm dứt chiến dịch vũ trang tại miền Đông-Nam và tính đến lợi ích của tất cả người dân, theo "lộ trình" mà Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra.

Đại diện Nga cũng thể hiện quan ngại một số ủy viên Hội đồng Bảo an đang tiếp tục biện minh cho hành động vũ lực của chính quyền lâm thời Ukraine. Theo ông, việc chấm dứt "chiến dịch trừng phạt" ở miền Đông-Nam Ukraine cho phép tiến tới một cuộc đối thoại toàn dân thực sự và phối hợp cải cách hiến pháp được toàn dân ủng hộ.

Trước tình hình phức tạp vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia láng giềng, Nga kêu gọi Ban thư ký Liên hợp quốc áp dụng "các biện pháp hiệu quả" và tác động để chính quyền lâm thời Kiev ngừng sử dụng các máy bay trực thăng mang biểu tượng của tổ chức quốc tế này trong chiến dịch quân sự ở miền Đông-Nam.

Ông nhấn mạnh các phương tiện thông tin địa phương có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng không quân Ukraine sử dụng máy bay gắn biểu tượng của Liên hợp quốc, gần nhất là trên bầu trời Lugansk ngày 26/5 vừa qua.

Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc cho biết trong thành phần nhóm quan sát viên OSCE bị bắt giữ tại Ukraine có công dân Nga, vì vậy Moskva đang áp dụng các biện pháp trong khả năng của mình để tìm kiếm và giải thoát những quan sát viên này.

Ông khẳng định Ukraine có trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh cho các quan sát viên OSCE, song đến nay Kiev vẫn không hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Biên bản ghi nhớ với OSCE.

OSCE đã bị mất liên lạc với nhóm 4 quan sát viên, những người thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh bất ổn Donetsk, miền Đông Ukraine, từ ngày 26/5.

Ngày 28/5, một nhóm quan sát viên gồm 11 người được cử đến Dnepropetrovsk cũng bị giữ, song được thả sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục