Nga hỗ trợ Indonesia thực hiện chính sách trục hàng hải

Nga sẵn sàng hỗ trợ Indonesia thực hiện chính sách trục hàng hải

Bộ Phát triển Kinh tế Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công nghệ giúp Indonesia phát triển theo chính sách trục hàng hải.
Nga sẵn sàng hỗ trợ Indonesia thực hiện chính sách trục hàng hải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defense-studies.blogspot.com)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Indonesia, ngày 30/10, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev cho biết Moskva sẵn sàng hỗ trợ công nghệ giúp Indonesia phát triển lĩnh vực hàng hải theo chính sách trục hàng hải của tân Tổng thống Joko Widodo.

Thứ trưởng Likhachev khẳng định Nga mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Indonesia trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của ngành hàng hải, trong đó có việc cung cấp các loại tàu, hệ thống theo dõi-giám sát thông minh, trung tâm dịch vụ hàng hải và cơ sở sản xuất phụ tùng, linh kiện chuyên dụng trong ngành hàng hải.

Ông Likhachev cho biết Tổng Giám đốc United Shipbuilding Corporation (USC) - công ty đóng tàu lớn nhất của Nga do Tổng thống Vladimir Putin thành lập, sẽ thăm Jakarta trong tuần tới để trao đổi và thảo luận về những kế hoạch hợp tác cụ thể, đặc biệt là các dự án về đóng, sửa chữa và bảo trì tàu dân sự và quân sự.

Ngoài ra, Nga sẽ cung cấp các thiết bị hiện đại, trang bị hệ thống radar công nghệ cao giúp Indonesia giám sát vùng trời và vùng biển trên 17.000 hòn đảo, giám sát an ninh tại các thành phố, trung tâm phân tích tình hình di động.

Trên 20 công ty hàng đầu của Nga, trong đó có USC sẽ tham gia Hội chợ triển lãm quốc phòng “Indo Defense 2014” tại Jakarta trong tháng 11 tới.

Không quân Indonesia đang có một phi đội 16 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su 27/30 do Nga sản xuất, Hải quân Indonesia đang sử dụng 54 chiếc xe quân sự chuyên dụng BMP-3F và BREM-L.

Thứ trưởng Alexei Likhachev cho biết với nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch và hiệu quả của Tổng thống Joko Widodo, đầu tư nước ngoài vào Indonesia sẽ tăng và Nga hy vọng kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng từ mức 3 tỷ USD năm 2013 lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

Nga hiện là nhà đầu tư nước ngoài tư lớn thứ 27 của Indonesia và chủ yếu vào lĩnh vực nhà hàng và khách sạn.

Dự kiến, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Joko Widodo bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Bắc Kinh trong các ngày 5-11/11 tới, và tại Tatarstan, Nga vào tháng 3/2015 để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là quan hệ hợp tác song phuơng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục