Nga sẵn sàng hợp tác với châu Âu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng.
Nga sẵn sàng hợp tác với châu Âu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)

Sputnik đưa tin, ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh: "Liên quan đến sự tương tác giữa Nga và EU, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác về mặt quân sự và quốc phòng với các quốc gia thành viên EU đơn lẻ cũng như những nước châu Âu không phải thành viên EU."

[Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc tiếp tục mua vũ khí Nga]

Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng cho rằng NATO đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại những khu vực sát biên giới với Nga, từ Biển Đen đến Biển Baltic./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục