Nga sẵn sàng hợp tác với tân Ngoại trưởng Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga chiều 31/1 khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tân Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry.
Bộ Ngoại giao Nga chiều 31/1 khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tân Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, nhân dịp ông John Kerry chính thức nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ từ ngày 1/2, phía Nga hy vọng và sẵn sàng phối hợp hành động mang tính xây dựng với chính khách này.

Nga coi ông Kerry là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng và dạn dày kinh nghiệm hoạt động quốc tế, nên đó là cơ sở thuận lợi cho triển vọng phát triển quan hệ Mỹ-Nga.

Nga sẵn sàng đối thoại với tân Ngoại trưởng Kerry về mọi vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và quốc tế, sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ trên cơ sở bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ và tính đến lợi ích quốc gia của hai bên.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đã trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành cái gọi là "Đạo luật Magnitsky," gồm nội dung công nhận việc bình thường hóa quan hệ thương mại với Nga song đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân ở Nga mà Mỹ cho là "vi phạm nhân quyền."

Đáp lại, Nga đã thông qua ba đạo luật được coi là những biện pháp trả đũa, gồm: trực tiếp cấm những tổ chức phi thương mại hoạt động chính trị ở Nga bằng kinh phí của Mỹ; cấm những người nước ngoài vi phạm các quyền của người Nga nhập cảnh Liên bang Nga và cấm các công dân Mỹ nhận con nuôi Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục