Nga sẵn sàng thảo luận cơ chế mới kiểm soát vũ trang tại châu Âu

Trước lời kêu gọi của Đức về việc ký kết Hiệp ước mới về kiểm soát vũ trang tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại về cơ chế mới kiểm soát vũ khí thông thường tại châu Âu.
(VNews)

Ngày 5/9, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga đang chờ xem các đồng minh của Đức, những nước từng phản đối đối thoại về kiểm soát vũ khí thông thường sẽ phản ứng ra sao trước lời kêu gọi của Berlin.

Về phần mình, Moskva luôn sẵn sàng thảo luận những vấn đề ổn định và an ninh quốc tế dựa trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung.

Động thái trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng kêu gọi ký kết Hiệp ước mới về kiểm soát vũ trang tại châu Âu nhằm tránh các cuộc chạy đua vũ trang giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Steinmeier cũng nhấn mạnh Moskva đã nhiều lần kêu gọi tiến hành thảo luận về vấn đề này./.

(Vnews)