Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh chiến lược

Ngày 23/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyến bố nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh chiến lược.
Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh chiến lược ảnh 1 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 23/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyến bố nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh chiến lược.

Tuyên bố trên của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh trước đó các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế đưa tin rằng chính quyền Mỹ đang đánh giá lại Hiệp ước tiêu hủy các tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF).

[Mỹ phạt cá nhân Trung Quốc, Nga liên quan đến hạt nhân Triều Tiên]

Ông Christopher Ford, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ, tuyên bố Washington không muốn rút khỏi INF, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng việc tiến hành đối thoại với Nga về ổn định chiến lược.

Đề cập đến quan hệ song phương, ông Ryabkov cho rằng Nga và Mỹ hiện không ở trong tình trạng “Chính tranh Lạnh,” song đáng tiếc là Washington đang nỗ lực độc đoán đề ra ý chí của mình đối với Moskva bằng cách sử dụng những thủ đoạn không thể chấp nhận được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục