Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát vũ khí

Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/12 cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát lẫn nhau để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát vũ khí ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Cipher Brief)

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/12 cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Mỹ về việc thanh sát lẫn nhau để cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tuy nhiên, theo ông Vladimir Yermakov, một quan chức thuộc bộ trên, Nga kiên quyết phản đối các cuộc thanh sát được tiến hành đơn phương trên đất Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ và không xác đáng của Mỹ rằng Nga vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh: "Nga hoàn toàn trung thành, thực hiện rất nghiêm ngặt INF, bao gồm cả không sản xuất và không thử nghiệm tên lửa bị cấm trong hiệp ước.

Điều này hoàn toàn áp dụng cho cả tên lửa hành trình bố trí trên mặt đất 9М729, không được nghiên cứu và không được thử nghiệm tầm xa, bằng hoặc lớn hơn giới hạn 500km được quy định trong Hiệp ước đối với một lớp tên lửa."

Mỹ đã cáo buộc Nga không tuân thủ hiệp ước từ thời Chiến tranh Lạnh này và đe đọa rút khỏi INF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục