Nga sẵn sàng thúc đẩy tổ chức đối thoại trong nội bộ Venezuela

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này sẵn sàng thúc đẩy việc tổ chức đối thoại trong nội bộ Venezuela, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự.
Nga sẵn sàng thúc đẩy tổ chức đối thoại trong nội bộ Venezuela ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/1, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết nước này sẵn sàng thúc đẩy việc tổ chức đối thoại trong nội bộ Venezuela, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác có hành động tương tự.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây bất ổn tình hình thông qua các quốc gia láng giềng của Venezuela là thành viên của Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS).

Theo ông Nebenzia, những lời đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Venezuela sẽ làm tình hình thêm trầm trọng.

Theo Đại sứ Nga, Moskva hối tiếc khi Mỹ lôi kéo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào vấn đề Venezuela theo một cách trái với đạo lý.

[Chính quyền Venezuela mong muốn đối thoại với Tổng thống Mỹ]

Đại sứ Nebenzia cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một cuộc đảo chính tại Venezuela. Đại sứ Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích Mỹ đang "vẽ ra một bức tranh" về sự đối đầu giữa Tổng thống Nicolas Maduro và người dân Venezuela, nhưng điều này hoàn toàn không giống với thực tế. Ông đồng thời bày tỏ quan ngại về khả năng các nước Mỹ Latinh khác cũng sẽ bị rơi vào tình trạng khủng hoảng giống như Venezuela.

Trước đó, cũng trong ngày 26/1, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ và các nước đối tác cố tình làm trầm trọng tình hình tại Venezuela và kích động những quan điểm cực đoan nhất.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, tình hình tại Venezuela đang ngày càng trở nên đáng báo động. Đã có thông tin về việc một số nước châu Âu đưa ra tối hậu thư cho chính quyền hợp pháp tại Caracas, yêu cầu tổ chức cái gọi là các cuộc bầu cử 'dân chủ và minh bạch' trong vòng 8 ngày.

Theo cơ quan này, những yêu sách đó đi cùng với lời đe dọa về việc công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là nguyên thủ quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.