Nga sắp ra mắt siêu xe tăng Armata vào tháng Chín

Xe tăng tối tân nhất của quân đội Nga Armata sẽ được giới thiệu trong thành phần hẹp tại triển lãm vũ khí ở Nizhny Tagil vào tháng Chín.
Hãng RIA Novosti đưa tin siêu xe tăng Armata sẽ được giới thiệu lần đầu tiên trước ban lãnh đạo chính trị quân sự của nước Nga.

Phó Thủ tướng Rogorin thông báo với truyền thông Nga rằng xe tăng tối tân nhất của quân đội sẽ được giới thiệu trong thành phần hẹp tại triển lãm vũ khí ở Nizhny Tagil vào tháng Chín.

Ông Rogorin cho biết một số mẫu xe tăng Armata sẽ được giới thiệu với ban lãnh đạo cao nhất của quốc gia.

Theo lời ông Rogorin, những cỗ xe tăng tối tân Armata cần phải được trang bị hàng loạt cho quân đội Nga từ năm 2015.

Nga nhiều lần từ chối trình diễn công khai xe tăng hiện đại Armata với lý do để bảo vệ bí mật công nghệ.

Gần đây nhất, theo Izvestia, giới công nghiệp quốc phòng Nga thông báo họ đang phát triển vũ khí “robot-súng máy” hoàn toàn tự động để trang bị cho siêu xe tăng Armata.

Theo các nhà sáng chế, “robot-súng máy” có khả năng theo dõi, bám bắt và tiêu diệt các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Nó được cài đặt màn hình cảm biến nhiệt để hoạt động hiệu quả vào ban đêm cũng như trong điều kiện trời mưa và sương mù.

Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh, triển lãm vũ khí sắp diễn ra ở Nizhny Tagil sẽ vượt trội tất cả các cuộc trưng bày trước đó về quy mô. Tại đây sẽ giới thiệu những mẫu xe thiết giáp hạng nặng mới nhất, những loại máy bay không người lái tiên tiến và các hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại./.

Lê Yến

Tin cùng chuyên mục