Nga sẽ cải tổ triệt để các tập đoàn của nhà nước

Tổng thống Nga đã giao cho Thủ tướng Putin trước ngày 1/3/2010 phải đệ trình các đề xuất cải tổ triệt để các tập đoàn nhà nước.
Ngày 13/11, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Vladimir Putin trước ngày 1/3/2010 phải đệ trình các đề xuất cải tổ triệt để những tập đoàn nhà nước.

Chỉ thị của Tổng thống Medvedev nêu rõ, kết quả kiểm tra hoạt động của các tập đoàn nhà nước cho thấy luật pháp hiện hành chưa quy định các tiêu chí thống nhất xác định tập đoàn nhà nước như một hình thức tổ chức pháp lý.

Việc thiếu sự kiểm soát cần thiết đối với hoạt động của các tập đoàn này trong nhiều trường hợp sẽ dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả tài sản của nhà nước.

Chỉ thị yêu cầu Chính phủ đưa ra đề xuất cải tổ các tập đoàn nhà nước hoạt động trong môi trường cạnh tranh thành các tổ chức có hình thức pháp lý khác.

Đối với các tập đoàn nhà nước không hoạt động trong môi trường cạnh tranh, Chính phủ cần xác định thời hạn tồn tại của chúng và đưa ra đề xuất sửa đổi luật nhằm đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động của các tập đoàn này.

Ngoài ra, sự kiểm soát toàn diện của nhà nước đối với các tập đoàn phải được đảm bảo, trong đó có việc xác định về quy chế pháp lý của cán bộ làm việc trong các tập đoàn nhà nước, áp dụng một số hạn chế đối với các nhân viên nhà nước, các cơ chế giải quyết xung đột quyền lợi trong tập đoàn cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cá nhân điều hành đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của tập đoàn, giữ gìn và sử dụng hiệu quả tài sản, quy chế xác định mức lương lao động.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục