Nga sẽ cân nhắc cho người bị Mỹ truy lùng tị nạn

Phát ngôn viên Tổng thống Nga, Peskov cho biết nước này sẽ cân nhắc cho Edward Snowden tị nạn nếu cựu nhân viên CIA này nộp đơn.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/6 cho biết nước này sẽ cân nhắc đề nghị xin tị nạn (nếu có) của Edward Snowden, người đã làm lộ ra thông tin về việc chính quyền Mỹ giám sát hoạt động sử dụng Internet và nghe lén điện thoại. Tờ Kommersant dẫn lời ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ xem xét nếu Snowden đưa ra đề nghị. "Chúng tôi sẽ hành động dựa trên việc thực sự xảy ra. Nếu chúng tôi nhận được đề nghị xin tị nạn, nó sẽ được xem xét" - ông nói với tờ báo. [Mỹ săn lùng người tiết lộ thông tin mật cho báo chí] Nơi ở của Snowden hiện vẫn là một bí ẩn. Các nghị sĩ Mỹ hiện đã yêu cầu lập tức dẫn độ anh này từ Hong Kong do vụ làm lộ chương trình giám sát Internet của Mỹ. Snowden, 29 tuổi, là một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho một công ty nhận thầu từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Snowden đã rời khỏi khách sạn nơi anh đang ở tại Hong Kong ngay sau khi hé lộ danh tính bản htân cho tờ Guardian của Anh trong ngày 9/6. Các thông tin do anh cung cấp đã cho thấy các chương trình giám sát rộng lớn do NSA thực hiện trong hoạt động liên lạc qua điện thoại và Internet, đã gây tranh cãi lớn. Một số người ca ngợi Snowden là người hùng bảo vệ tự do trong khi số khác nói anh là kẻ phản quốc. Snowden đã cho Guardian biết rằng anh hy vọng sẽ được tị nạn ở Iceland. Tuy nhiên lãnh đạo cơ quan nhập cư Iceland nói rằng nước này chưa nhận được đề nghị chính thức nào và Snowden sẽ phải ở trên đất Iceland trước khi có thể xin tị nạn.
Nga sẽ cân nhắc cho người bị Mỹ truy lùng tị nạn ảnh 1
Assange cũng gọi Snowden là "người hùng"
Trong khi đó, một người khác cũng đang bị chính quyền Mỹ truy lùng là nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange thì khuyên Snowden nên xin tị nạn tại Mỹ Latinh. Bản thân Assange, người Australia, hiện đang tị nạn trong đại sứ quán Ecuador ở London./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục