Nga sẽ cắt giảm 300.000 thùng dầu mỗi ngày vào cuối tháng Tư

Vào cuối tháng Tư tới, Nga sẽ thực hiện mục tiêu cắt giảm tối đa sản lượng dầu đúng theo thỏa thuận đã nhất trí với OPEC, theo đó, sẽ giảm 300.000 thùng/ngày so với mức hồi tháng 10/2016.
Nga sẽ cắt giảm 300.000 thùng dầu mỗi ngày vào cuối tháng Tư ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak vừa cho biết vào cuối tháng Tư tới, nước này sẽ thực hiện mục tiêu cắt giảm tối đa sản lượng dầu đúng theo thỏa thuận đã nhất trí với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hồi cuối năm ngoái.

Điều này đồng nghĩa với việc sản lượng dầu của Nga trong tháng 5/2016 sẽ giảm 300.000 thùng/ngày so với mức hồi tháng 10/2016, khi sản lượng dầu mỏ của nước này cao kỷ lục 11,2 triệu thùng/ngày.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 16/2 với hãng tin Interfax, Bộ trưởng Novak cho biết Nga hiện đang cắt giảm sản lượng hơn 100.00 thùng mỗi ngày và mức cắt giảm sẽ tăng lên 150.000 thùng/ngày vào tháng Ba tới.

Theo ông Novak, các lý do kỹ thuật tác động đến hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Xứ sở Bạch dương đã không cho phép nước này giảm ngay sản lượng xuống mức đã cam kết trước đó.

Đầu tháng 12/2016, OPEC đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với Nga và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC nhằm cắt giảm sản lượng tổng cộng gần 1,8 triệu thùng/ngày trong vòng sáu tháng, (bắt đầu từ tháng 1/2017) để vực dậy giá "vàng đen" trên toàn cầu, trong đó, 10 nước không phải là thành viên OPEC đồng ý giảm 558.000 thùng/ngày, riêng Nga giảm 300.000 thùng/ngày.

Bộ trưởng Novak cho hay việc giá dầu tăng trở lại sau thỏa thuận giảm sản lượng khai thác của các nước ước sẽ làm tăng doanh thu từ dầu mỏ khoảng 700 tỷ ruble (tương đương 12,2 tỷ USD) cho các nhà sản xuất của Nga, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nước này thêm 1.500 tỷ ruble (hơn 25 tỷ USD).

Giá dầu thô hiện đã tăng 20% so với ba tháng trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục