Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-300 cho Iran trước kế hoạch

Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch.
Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-300 cho Iran trước kế hoạch ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Giám đốc Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS), ông Alexander Fomin cho biết nước này sẽ cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trước kế hoạch và hiện Moskva đang tiến hành đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo về công tác chuyển giao trang thiết bị quân sự khác.

Phát biểu trước báo giới, ông Fomin nói: "Chỉ đàm phán về những thứ không nằm trong danh sách cấm (vũ khí) của Liên hợp quốc."

Ngoài ra, ông này không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov ngày 19/4 cho biết nước này sẽ hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào cuối năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục