Nga sẽ công bố nhiều sáng kiến về hợp tác khí đốt và xuất khẩu ngũ cốc

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Indonesia từ ngày 15-16/11 tới sẽ góp phần thiết lập một thế giới "đa cực."
Nga sẽ công bố nhiều sáng kiến về hợp tác khí đốt và xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1Giữa tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất ý tưởng xây dựng "trung tâm khí đốt" tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tuần tới ở Indonesia, Moskva sẽ công bố nhiều sáng kiến về việc hợp tác khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ và việc xuất khẩu ngũ cốc.

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ rất nhiều sáng kiến cụ thể đã được lập ra, trong đó có tăng cường hợp tác khí đốt với Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức thực hiện vận chuyển các chuyến hàng lớn gồm ngũ cốc, phân bón.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Indonesia từ ngày 15-16/11 tới sẽ góp phần thiết lập một thế giới "đa cực."

[Khủng hoảng năng lượng đang dần “bào mòn” ngành công nghiệp châu Âu]

Giữa tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất ý tưởng xây dựng "trung tâm khí đốt" tại Thổ Nhĩ Kỳ để thông qua trung tâm này các lô hàng khí đốt của Nga có thể được bán sang thị trường châu Âu.

Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến vận chuyển khí đốt đáng tin cậy tới "Lục địa Già" và việc hai bên cùng thiếp lập trung tâm khí đốt tại nước này không chỉ nhằm đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả - một vấn đề rất quan trọng trong mua, bán khí đốt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đã nhất trí với đề xuất xây dựng trung tâm này của người đồng cấp Nga.

Giới chức Indonesia cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự trực tiếp cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nhóm G20 ở Bali (Indonesia) vào tuần tới và Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục