Nga sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine

Hãng thông tấn RIA ngày 27/10 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine.
Nga sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn RIA ngày 27/10 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ở Ukraine.

Ông Lavrov nói: "Xét về tổng quan, cuộc bầu cử đó đã diễn ra mặc dù không phải trên toàn lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi sẽ công nhận cuộc bầu cử đó vì điều rất quan trọng đối với chúng tôi là Ukraine cuối cùng sẽ có một chính quyền không đấu tranh chống lại ai khác, không đẩy Ukraine về phía Tây hay về phía Đông, mà sẽ giải quyết những vấn đề tồn tại thực sự mà nước này đang phải đối mặt."

Trước đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ thành lập một chính phủ "mang tính xây dựng" và nỗ lực xoa dịu những căng thẳng trong nước cũng như trong các mối quan hệ với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục