Nga sẽ cung cấp cho Syria 36 máy bay Yak-130

Nga và Syria vừa ký hợp đồng quốc phòng mới, theo đó Mátxcơva sẽ cung cấp cho Damascus 36 máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130.
Báo Thương gia (Nga) ngày 23/1 đưa tin Nga và Syria vừa ký hợp đồng quốc phòng mới, theo đó Mátxcơva sẽ cung cấp cho Damascus 36 máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 với tổng trị giá 550 triệu USD.

Theo hợp đồng trên, phía Nga sẽ bắt đầu chuyển giao các máy bay Yak-130 cho Syria sau khi nước này trả tiền đặt cọc.

Không quân Syria sẽ sử dụng máy bay Yak-130 của Nga để thay thế các máy bay L-39 Albatros từng mua của Cộng hòa Séc để huấn luyện phi công chiến đấu.

Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá việc thực hiện hợp đồng này có thể lặp lại số phận của những hợp đồng mà Nga đã ký trước đây với Libya - do lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên Mátxcơva đã buộc phải từ chối thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí và kỹ thuật quân sự ký với Libya với tổng giá trị 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, lãnh đạo Nga tuyên bố Mátxcơva và một nước khác là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an không chủ trương ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc cấm vận chống Syria nên nguy cơ nói trên là không thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục