Nga sẽ không đưa binh lính tham chiến tại Afghanistan

Quân đội Nga sẽ không tham gia chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố ở Afghanistan, cho rằng không cần sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan vì nước này có khá nhiều binh lính.
Nga sẽ không đưa binh lính tham chiến tại Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan trong chiến dịch truy quét các tay súng IS ở Khot, tỉnh Nangarhar ngày 1/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Quân đội Nga thông báo sẽ không tham gia chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố ở Afghanistan, Moskva không nhận thấy ý nghĩa về sự diện nước ngoài tại quốc gia Nam Á này.

Phát biểu với báo giới ngày 13/9, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan ông Zamir Kabulov nhấn mạnh rằng sẽ không có bất cứ một người lính nào của Nga tham chiến tại Afghanistan.

Theo ông Kabulov, không cần sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan vì nước này có khá nhiều binh lính.

Trong diễn biến liên quan, ông Kabulov thông báo hoạt động khuôn khổ 4 bên gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ nhằm vạch ra "lộ trình" để tiến hành đàm phán giữa Kabul với lực lượng Taliban đã thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục