Nga sẽ mở trung tâm sửa chữa vũ khí ở Sri Lanka

Đa số vũ khí hiện nay của quân đội Sri Lanka là do Liên Xô trước đây chế tạo nên cần phải được thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga "Rosoboronoexport", ông Viktor Komardin ngày 7/12 cho biết đoàn đại biểu tập đoàn này đang đàm phán với Sri Lanka về triển vọng để Nga mở các trung tâm bảo dưỡng - sửa chữa vũ khí và kỹ thuật quân sự tại Sri Lanka.

Đổi lại, phía Nga sẽ cấp tín dụng để Sri Lanka mua vũ khí và kỹ thuật quân sự của Nga.

Đa số vũ khí hiện nay của quân đội Sri Lanka là do Liên Xô trước đây chế tạo nên chúng khá cũ, vì vậy cần phải được thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa. Nga đã bán cho Sri Lanka bốn máy bay lên thẳng Mi-17, 55 xe tăng bọc thép BMP-2 và BTR-80A.

Năm 2010, Sri Lanka vay Nga 300 triệu USD tín dụng với thời hạn 10 năm để mua thêm 14 máy bay lên thẳng Mi-171./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục