Nga sẽ phát triển đạn hạt nhân cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-14

Theo Thediplomat, Nga được cho là đang cân nhắc trang bị cho loại xe tăng chiến đấu mới nhất của nước này pháo 152 li có khả năng bắn đạn hạt nhân.
Nga sẽ phát triển đạn hạt nhân cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 ảnh 1Xe tăng Armata trong buổi tập dượt cho lễ duyệt binh ngày 9/5 (Nguồn: Sputnik)

Theo Thediplomat, Nga được cho là đang cân nhắc trang bị cho loại xe tăng chiến đấu mới nhất của nước này pháo 152 li có khả năng bắn đạn hạt nhân.

Xe tăng mạnh nhất của Nga, loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 thế hệ thứ 3, sử dụng hệ thống khung gầm phổ biến Armata, có thể sẽ tăng thêm uy lực trong tương lai gần.

Theo các thông tin truyền thông chưa được chứng thực, nhà thầu quốc phòng Nga Uralvagonzavod (UVZ) - nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới - sẽ không chỉ nâng cấp các phiên bản sau này của tăng T-14 thần bí bằng pháo 152 li mới mà còn phát triển loại đạn xe tăng hạt nhân để sử dụng chiến thuật trên chiến trường.

Hiện không rõ liệu loại đạn pháo 152 li mới này đã được phát triển hay chưa. Việc sử dụng các vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường không phải là một phần trong học thuyết quân sự chính thức của Nga.

Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, Nga đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong công nghệ hạt nhân chiến thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục