Nga sẽ tăng mạnh mức phạt đối với lái xe say rượu

Hội đồng Liên bang Nga vừa phê chuẩn luật sửa đổi tăng mạnh mức phạt đối với lái xe say rượu. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/9.
Hội đồng Liên bang Nga ngày 10/7 đã phê chuẩn luật sửa đổi tăng mạnh mức phạt đối với lái xe say rượu. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2013.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết theo qui định mới, người điều khiển ôtô có nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,16 mg/lít trở lên sẽ bị quy là vi phạm lái xe trong tình trạng say rượu.

Phát hiện nồng độ các chất ma túy và hướng thần vượt quá tiêu chuẩn chính phủ quy định cũng bị coi là vi phạm và bị phạt.

Các mức phạt như sau: lần đầu vi phạm sẽ bị phạt 30.000 rúp (tương đương khoảng 900 USD) đồng thời bị thu bằng lái từ một năm rưỡi đến hai năm.

Tái phạm sẽ bị phạt 50.000 rúp (hơn 1.500 USD) và thu bằng lái ba năm. Hình phạt tương tự cũng được áp dụng đối với người đưa xe cho người say xỉn điều khiển.

Ngoài ra, quy định mới cũng tăng mức phạt cho lái xe vi phạm vượt quá tốc độ. Mức phạt cao nhất là 10.000 rúp (300 USD) và thu bằng lái một năm.

Lái xe vào làn đường cấm, mức phạt tăng từ 500 rúp lên 1.000 rúp (30 USD). Vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, mức phạt tăng từ 300 rúp lên 1.500 rúp.

Mức phạt mới đối với hành vi chạy xe vượt đèn đỏ là 1.000 rúp, nếu tái phạm trong vòng một năm, mức phạt tăng lên 5.000 rúp và có thể bị thu bằng 4-6 tháng.

Đặc biệt, luật sửa đổi còn quy định hình phạt cho người đi bộ và người đi xe đạp vi phạm quy định an toàn giao thông, với mức phạt dành cho các đối tượng này từ 200-800 rúp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục