Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt khi Ukraine thanh toán nợ

Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine chỉ khi Kiev thanh toán khoản tiền nợ khí đốt trước đó và phải trả tiền trước cho tháng sau.
Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt khi Ukraine thanh toán nợ ảnh 1Vòng đàm phán mới về khí đốt ở Kiev ngày 16/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine chỉ khi Kiev thanh toán khoản tiền nợ khí đốt trước đó và phải trả tiền trước cho lượng khí đốt định mua trong tháng sau.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra tuyên bố này trên trang mạng cá nhân Facebook ngày 16/6 sau khi Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom chuyển sang cơ chế trả trước trong hợp đồng khí đốt với công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine.

Gazprom đã đưa ra quyết định trên do phía Kiev, đến thời hạn chót (13 giờ Hà Nội cùng ngày), vẫn chưa thanh toán một phần khoản tiền nợ khí đốt cho Moskva như cam kết trước đó.

Cùng ngày, người đứng đầu Chính phủ Nga đã cáo buộc Ukraine ngụy tạo một cuộc khủng hoảng khí đốt. Thủ tướng Medvedev khẳng định trong các cuộc đàm phán về khí đốt, phía Nga thậm chí đã đề xuất với Kiev những điều kiện ưu đãi lớn, tuy nhiên quốc gia Đông Âu này lại không tận dụng cơ hội này, mà lại tạo ra một cuộc khủng hoảng khí đốt giả.

Theo ông, chính sách của Ukraine trong các cuộc đàm phán khí đốt cuối cùng lại giáng mạnh vào chính nền kinh tế nước này.

Cùng quan điểm với Thủ tướng Medvedev, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak cũng khẳng định Gazprom có thể nối lại đàm phán với Naftogaz chỉ khi Kiev thanh toán nợ cho Moskva.

Ông nhấn mạnh mức giá khí đốt bán cho Ukraine hiện nay được hai bên ký kết trong hợp đồng từ năm 2009, đồng thời yêu cầu Kiev tranh cãi vấn đề này trong "cơ chế văn minh."

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 16/6 ở Moskva, Chủ tịch Gazprom Aleksei Miller tuyên bố Kiev không có quyền sử dụng khí đốt của Nga được trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine, như của mình.

Về phía Ukraine, trong cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Arseny Yasenyuk đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban điều tiết năng lượng điện quốc gia nhanh chóng thiết lập biểu thuế rõ ràng đối với việc trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này. Từ năm 2010, mức thuế trung chuyển này được tính linh hoạt.

Phát biểu với báo giới ngày 16/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington hối thúc Moskva nối lại đàm phán với Kiev nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các hóa đơn khí đốt chưa thanh toán và khôi phục nguồn cung năng lượng.

Bà cũng thông báo rằng Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất một "thỏa hiệp hợp lý" trong tranh chấp này, đồng thời kêu gọi Nga bày tỏ thiện chí.

Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Washington sẽ phối hợp với EU tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga nếu Moskva "tiếp tục gây căng thẳng" ở Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục