Nga sẽ triển khai tên lửa có khả năng hạt nhân

Ngày 17/3, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Tướng Nikolai Solovtsov cho biết, Nga sẽ triển khai loại tên lửa có khả năng hạt nhân và mang nhiều đầu đạn mới sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) hết hạn hiệu lực vào tháng 12 tới.

Ngày 17/3, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Tướng Nikolai Solovtsov cho biết, Nga sẽ triển khai loại tên lửa có khả năng hạt nhân và mang nhiều đầu đạn mới sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) hết hạn hiệu lực vào tháng 12 tới.

Các hãng thông tấn dẫn lời ông Solovtsov khẳng định: "Sau ngày 5/12/2009, tức thời điểm START-1 hết hiệu lực, một trung đoàn tên lửa chiến lược thế hệ mới RS-24 với các đầu đạn có thể tháo rời, sẽ được đưa vào chế độ trực chiến."

Theo ông Solovtsov, mỗi tên lửa RS-24 được triển khai sẽ được gắn ít nhất bốn đầu đạn.

Năm ngoái, ông Solovtsov tuyên bố Nga sẽ triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 trong tháng 12/2009 tại một căn cứ ở Đông Bắc Matxcơva. Tuy nhiên, trong các phát biểu ngày 17/3, ông đã gắn thời điểm triển khai tên lửa RS-24 với thời điểm START-1 hết hạn vào ngày 5/12/2009.

START-1 được ký năm 1991, có hiệu lực đến ngày 5/12/2009, quy định Nga và Mỹ phải cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên từ 10.000 xuống còn 6.000 đơn vị.

Năm 1993, Nga và Mỹ ký START-2 qui định cắt giảm mạnh mẽ số tên lửa đạn đạo liên lục địa và số đầu đạn hạt nhân, song tới năm 2002, Nga rút khỏi hiệp ước này để đáp trả việc Mỹ vi phạm Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) được Mỹ và Liên Xô ký năm 1972.

Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường việc thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24, được thiết kế nhằm chống lại các hệ thống phòng thủ tương tự như hệ thống phòng thủ chống tên lửa mà Mỹ dự định triển khai tại Đông Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục