Nga sẽ xuất khẩu xe bọc thép "Typhoon-K" ra nước ngoài

Theo Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, hãng này và Công ty Remdizel đã ký kết chương trình xúc tiến xuất khẩu xe bọc thép "Typhoon-K" trong giai đoạn 2017-2018.
Nga sẽ xuất khẩu xe bọc thép "Typhoon-K" ra nước ngoài ảnh 1Xe bọc thép "Typhoon-K." (Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, theo bộ phận báo chí của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, hãng này và Công ty Remdizel đã ký kết chương trình xúc tiến xuất khẩu xe bọc thép "Typhoon-K" trong giai đoạn 2017-2018.

Văn bản này do Tổng Giám đốc Rosoboronexport Anatoly Isaikin và Giám đốc điều hành Remdizel Hafiz Faiz ký.

Một tuyên bố của công ty trên nêu rõ: "Quá trình thực hiện chương trình, được thiết kế cho giai đoạn 2017-2018, sẽ bắt đầu từ ngày thông qua.

Các kế hoạch tiếp thị của Rosoboronexport cũng như hoạt động triển lãm và trưng bày quốc tế, sẽ được bổ sung bằng các chủ đề và các hoạt động thích hợp, bao gồm cả giới thiệu mẫu ‘Typhoon-K' với bánh xe 4x4, được Remdizel thực hiện trước khi kết thúc năm 2016, dành cho thị trường nước ngoài."

Typhoon-K là dòng chiến đấu bọc thép chống mìn, đa chức năng được quân đội Nga bắt tay thiết kế từ năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục