Nga: Số phận của Tổng thống Syria không được thảo luận tại Istanbul

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa giải Syria diễn ra hôm 27/10 không thảo luận ai sẽ là người đảm nhận vị trí của ông Bashar al-Assad.
Nga: Số phận của Tổng thống Syria không được thảo luận tại Istanbul ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) trong cuộc gặp với người dân tại thành phố Tartous ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

UAWire đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh 4 bên về hòa giải Syria diễn ra hôm 27/10 tại Istanbul đã không thảo luận ai sẽ là người đảm nhận vị trí của Tổng thống đương nhiệm Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Tổng thống Putin nêu rõ: "Tất nhiên, chúng tôi đã không thảo luận về bất kỳ nhân vật nào."

Ông nhấn mạnh nếu muốn "đạt được một kết quả tích cực" sau hội nghị, các cuộc thảo luận như vậy sẽ "phản tác dụng."

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cộng đồng quốc tế có quyền nói về ông Assad.

Ông Macron cũng nhấn mạnh rằng Paris tôn trọng chủ quyền của người dân Syria. Nhà lãnh đạo Pháp giải thích: "Chính quyền tại Syria không đại diện cho toàn bộ người dân Syria."

Ông Macron cho hay nhiều người Syria đã bỏ trốn khỏi đất nước và tị nạn tại Pháp, Đức, Jordan.

Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra hôm 27/10 tại Istanbul với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục