Nga sơ tán sân bay Pulkovo vì bị đe dọa đánh bom

Nga tiến hành sơ tán ở sân bay Pulkovo vì bị đe dọa đánh bom

Công ty điều hành sân bay Pulkovo, sân bay lớn thứ hai của Nga, cho biết việc sơ tán được thực hiện sau khi có đe dọa đánh bom.
Nga tiến hành sơ tán ở sân bay Pulkovo vì bị đe dọa đánh bom ảnh 1Cảnh sát kiểm tra sân bay Pulkovo. (Nguồn: RIA Novosti)

Hãng AP dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên sân bay Pulkovo ở St. Petersburg (Nga), bà Anna Fedoseyeva, cho biết sân bay này đã được sơ tán và có tin cho là do bị đe dọa đánh bom.

Theo bà Fedoseyeva, sân bay Pulkovo đã phải sơ tán hành khách và nhân viên từ lúc 15 giờ (giờ địa phương). Tuy nhiên, bà không tiết lộ lý do của việc sơ tán mà chỉ cho biết không có thông tin về việc liệu có chuyến bay nào tới thành phố này phải chuyển hướng không.

Các hãng thông tấn Nga, dẫn nguồn công ty điều hành sân bay Pulkovo, sân bay lớn thứ hai của Nga, cho biết việc sơ tán được thực hiện sau khi có đe dọa đánh bom. Cảnh sát địa phương hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

Các hành động đe dọa đánh bom thường xảy ra ở Nga, hầu hết là do trẻ vị thành niên đùa nghịch, song sơ tán sân bay hoặc ga tàu hỏa là điều hiếm xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục