Nga: Số vụ tham nhũng điều tra 2012 tăng 1,5 lần

Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, số vụ tham nhũng được điều tra hình sự trong năm 2012 ở nước này tăng 1,5 lần so với năm ngoái.
Số vụ tham nhũng được Ủy ban điều tra các vụ án hình sự về tham thũng trong năm 2012 ở Nga đã tăng 1,5 lần. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Ủy ban điều tra Liên bang Nga Vladimir Markin đưa ra ngày 9/12.

Theo ông Markin, trong 9 tháng đầu năm nay, Ủy ban điều tra đã thụ lý 20.697 vụ án hình sự về các tội tham nhũng, nhiều hơn 7.000 vụ so với năm ngoái.

Trong chưa đầy một năm qua, ủy ban này đã hoàn tất việc điều tra hơn 5.000 vụ án hình sự, đồng thời trong quá trình điều tra đã phát hiện và phá được 5.000 vụ phạm tội tham nhũng mới.

Cũng trong thời gian gần một năm qua, 4.365 vụ án hình sự về hơn 16.000 tội tham nhũng liên quan đến các nhân vật có chức quyền đã được đưa ra xét xử.

Người phát ngôn Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng nêu bật thực trạng số người có quy chế pháp lý đặc biệt bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngày càng tăng ở Nga.

Trong thời gian này, đã có 13 đại biểu nghị viện khu vực, 210 đại biểu các cơ quan chính quyền địa phương, 261 người đứng đầu các cơ quan hành chính tỉnh-thành (trong năm 2011 là 208) cũng như 2 thẩm phán, 19 thành viên ủy ban bầu cử, 19 nhân viên viện kiểm sát, 13 người ở Ủy ban điều tra, 56 người lãnh đạo các cơ quan điều tra và các điều tra viên của Bộ Nội vụ cùng 39 luật sư, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Markin cho biết thiệt hại do các vụ án tham nhũng được Ủy ban điều tra thụ lý trong gần 1 năm qua lên tới 7,9 tỷ rúp (hơn 260 triệu USD).

Đó là chưa kể thiệt hại ước tính 4 tỷ rúp từ vụ án hình sự về tham nhũng mới nhất trong các cơ cấu của Cơ quan "Dịch vụ quốc phòng" Nga mà hiện đang được ủy ban này tiến hành điều tra.

Theo sáng kiến của Liên hợp quốc, ngày 9/12 được chọn là Ngày quốc tế chống tham nhũng. Cũng vào ngày này năm 2003, tại thành phố Merida của Mexico, Công ước Liên hợp quốc chống tham nhũng đã được mở để các nước thành viên Liên hợp quốc tham gia ký kết.

Hiện nay, Nga cũng là một thành viên tích cực của Công ước Hội đồng châu Âu về trách nhiệm hình sự đối với tội tham nhũng và Công ước đấu tranh chống hành vi hối lộ các nhân vật có chức quyền nước ngoài khi thực hiện những hợp đồng thương mại quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục