Nga sửa đổi luật để khuyến khích chuyên gia ngoại

Nga vừa ban hành luật thay đổi luật di trú, cứ trú với công dân nước ngoài, không mang quốc tịch Nga nhằm thu hút chuyên gia ngoại.
Ngày 23/3, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký ban hành đạo luật liên bang "Về những thay đổi trong luật di trú và cư trú đối với công dân nước ngoài và người không mang quốc tịch Nga."

Đạo luật này nhằm đơn giản hóa việc cấp thị thực xuất-nhập cảnh cũng như cấp xác nhận cư trú cho những chuyên gia nước ngoài có trình độ cao đến Nga làm việc.

Theo luật sửa đổi, các chuyên gia nước ngoài có trình độ cao khi đến Nga làm việc đều được tạo điều kiện thuận lợi, để nhanh chóng nhận thị thực xuất-nhập cảnh nhiều lần theo thời gian của hợp đồng lao động, được phép khai báo cư trú theo địa chỉ nơi ở hoặc nơi làm việc (trước đây theo nơi ở), được mời thân nhân theo giấy mời của cơ quan thuê lao động hoặc có quyền mời thân nhân nếu sở hữu bất động sản trên lãnh thổ Nga.

Trong thời gian những chuyên gia nước ngoài này làm việc tại Nga, thân nhân của họ có thể lao động và học tập hoặc tham gia những hoạt động khác trên lãnh thổ Nga mà không bị luật pháp Nga nghiêm cấm.

Trước đó, luật sửa đổi này đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua ngày 11/3 và 16/3.

Chính quyền Nga hy vọng đạo luật sẽ góp phần thu hút đông đảo chuyên gia nước ngoài có trình độ cao đến Nga làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục