Nga, Syria sớm đưa ra kế hoạch kiểm soát kho vũ khí

Nga, Syria sớm đưa kế hoạch kiểm soát kho vũ khí

Ngoại trưởng Nga tuyên bố Nga đang cùng Syria soạn thảo kế hoạch đặt các kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của quốc tế.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/9 tuyên bố Nga đang cùng với Syria soạn thảo kế hoạch đặt các kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của quốc tế.

Nga sẵn sàng hợp tác cùng với Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc soạn thảo kế hoạch này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh việc điều tra các trường hợp sử dụng vũ khí hóa học vẫn phải được tiến hành. Các chuyên gia Liên hợp quốc cần phải quay trở lại Syria và thực hiện đầy đủ sứ mệnh của mình để đưa những kẻ phạm tội ra công lý.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin cho biết đã đề nghị Ủy ban Đối Ngoại Duma ưu tiên soạn thảo một tuyên bố đặc biệt về vấn đề Syria, có tính tới những tiến triển tích cực gần đây.

Ông Sergei Naryshkin nhấn mạnh “những tiến triển tích cực” đó là nhờ lập trường “mang tính nguyên tắc và kiên trì” của Nga, quốc gia vừa đề nghị đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục phản ứng với đề xuất của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế nhằm tránh một sự can thiệp quân sự có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 10/9 tuyên bố Pháp quan tâm nhưng thận trọng đối với đề xuất trên, cho rằng đây có thể là một hình thức "câu giờ."

Dự kiến, trong ngày 10/9, Pháp cũng sẽ nêu đề xuất về một dự thảo nghị quyết về Syria, trong đó đưa ra các điều kiện để nước này đặt vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát quốc tế và chấp nhận tiêu hủy dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, Ngoại trưởng Fabius nói nghị quyết, chiểu theo Chương 7 của Hiến chương Liên hợp quốc đề cập tới hành động quân sự và phi quân sự để khôi phục hòa bình, sẽ cảnh báo những hậu quả "vô cùng nghiêm trọng" đối với Damascus nếu vi phạm các điều kiện này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yve Le Drian tuyên bố đề xuất của Nga là một bước đột phá nhưng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây áp lực lên Syria.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cũng đưa ra tuyên bố hoan nghênh sáng kiến của Nga trong vấn đề vũ khí hóa học của Syria, và cho rằng các bên cần hành động ngay.

Ông Westerwelle tuyên bố Đức có thể tham gia vào quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria vì có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông cũng nhấn mạnh trước tiên Syria cần ngay lập tức kí công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học để tạo dựng lòng tin.

Về cuộc điều tra của Liên hợp quốc, quan chức ngoại giao hàng đầu của Đức nhận mạnh cần phải có kết quả điều tra chính thức mới có thể đưa ra các bước đi tiếp theo.

Tổng Thư ký Liên đoàn các nước Arập Nabilh alh-Arabi ngày 10/9 cũng ủng hộ đề xuất của Nga và cho biết tổ chức này sẽ sớm ra thông cáo chính thức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục