Nga tạm ngừng thử nghiệm hai tàu ngầm hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh tạm ngừng thử nghiệm đối với các tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh tạm ngừng thử nghiệm cấp nhà nước đối với các tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh do vụ phóng thử thất bại tên lửa Bulava.

Theo giải thích tại Cục báo chí của Bộ Quốc phòng, vụ phóng tên lửa Bulava không thành công từ tàu ngầm Alexander Nevsky đã được thực hiện vào ngày 6/9 trên Biển Trắng.

Với nhiệm vụ tiêu diệt một mục tiêu tại trường bắn Kura ở Kamchatka, tên lửa đã bay ra khỏi ống phóng hoàn toàn bình thường, nhưng vào phút thứ hai trong khi bay, hoạt động của hệ thống trên thân tên lửa đã xảy ra trục trặc.

Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh là hai tàu ngầm hạt nhân chiến lược sản xuất hàng loạt đầu tiên theo dự án 955 Borey. Theo kế hoạch, hai tàu này phải được chuyển giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2013.

Tổ hợp tên lửa mới Bulava là vũ khí trang bị chính của tàu ngầm. Mỗi chiếc tàu ngầm có thể mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava-30, có tầm bắn hơn 10.000km./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục