Nga tăng cường bố trí máy bay MiG-31BM cho khu chiến lược

Hơn 50 máy bay tiêm kích đánh chặn được nâng cấp MiG-31BM sẽ bao phủ những khu vực chiến lược quan trọng nhất, trong đó gồm cả Bắc Cực.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 31/12, hãng tin TASS dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hơn 50 máy bay tiêm kích đánh chặn được nâng cấp MiG-31BM sẽ bao phủ những khu vực chiến lược quan trọng nhất, trong đó gồm cả Bắc Cực.

Các điều kiện của thỏa thuận cho biết hơn 50 máy bay tiêm kích hiện đại hóa MiG-31BM sẽ được đưa vào phiên chế cho quân đội vào cuối năm 2018.

Bài báo có đoạn viết: “Sau khi sửa chữa đồng thời nâng cấp MiG-31BM, các máy bay sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến bao phủ những khu vực chiến lược quan trọng nhất, trong đó có Bắc Cực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục