Nga tăng cường cho lực lượng tên lửa chiến lược

Hãng Itar-Tass cho biết đến cuối năm 2013, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga có kế hoạch tái trang bị các đơn vị chống điện tử.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng Itar-Tass cho biết đến cuối năm 2013, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga có kế hoạch tái trang bị các đơn vị chống điện tử.

Thiếu tá Dmitry Andreev, phát ngôn viên Lực lượng Tên lửa Nga cho biết: "Trước hết, công nghệ hiện đại sẽ được trang bị cho các đơn vị tái vũ trang bằng hệ thống tên lửa Yars. Hiện nay, Lực lượng Tên lửa chiến lược đã nhận được tám phức hợp Judoist và khoảng 40 phức hợp Lorandit".

Lorandit và Judoist được thiết kế phân tích môi trường điện từ, tìm kiếm các nguồn nhiễu động không chủ ý, đánh giá an toàn rò rỉ thông tin qua kênh kỹ thuật và rà soát biện pháp bảo vệ tình báo điện tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục