Nga tăng cường chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng Internet

Tổng thống Nga Putin kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật phải có những hành động nghiêm khắc hơn đối với các cá nhân và tổ chức sử dụng mạng Internet để truyền bá tư tưởng cực đoan.
Nga tăng cường chống chủ nghĩa cực đoan trên mạng Internet ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Telegraph)

Theo Reuters và Sputnik, ngày 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật phải có những hành động nghiêm khắc hơn đối với các cá nhân và tổ chức sử dụng mạng Internet để truyền bá tư tưởng cực đoan. 

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Putin nhấn mạnh: "An ninh mạng Internet tại Nga phải được tăng cường. Chúng ta phải chiến đấu chống lại những kẻ sử dụng công nghệ thông tin để truyền bá tư tưởng cực đoan."

Ông Putin cho rằng nhà chức trách cần phải đảm bảo cơ sở hạ tầng Internet của Nga hoạt động ổn định và an toàn, tuy nhiên quyền thu thập thông tin của người dân phải được tôn trọng. 

Tổng thống Putin khẳng định các cơ quan chức năng không được phép hạn chế truy cập Internet đối với những người dân tuân thủ pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục