Nga tăng cường siết chặt quản lý các tổ chức phi chính phủ

Hạ viện Nga đã thông qua một luật cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài và quốc tế hoạt động tại nước này nếu được xem là mối đe dọa với trật tự hiến pháp, quốc phòng hay an ninh của Nga.
Nga tăng cường siết chặt quản lý các tổ chức phi chính phủ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng an ninh Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/5, Hạ viện Nga đã thông qua một luật cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài và quốc tế hoạt động tại nước này nếu được xem là mối đe dọa với trật tự hiến pháp, quốc phòng hay an ninh của Nga.

Việc ra đời đạo luật trên đã gia tăng thêm sức ép đối với các NGO sau khi Nga thực thi các quy định mới vào năm 2012, theo đó bắt buộc các nhóm nhận tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là "đại lý nước ngoài", động thái bị giới chỉ trích Điện Kremlin coi là nỗ lực bịt miệng những ý kiến chống đối.

Theo luật mới, bất cứ NGO nào bị các tổng công tố tuyên bố là "không mong muốn" sẽ bị cấm hoạt động tại Nga và có thể bị phạt tiền, lao động cưỡng bức, hạn chế đi lại hoặc phạt tù tối đa 6 năm đối với những ai vi phạm.

Luật này dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ của Thượng viện Nga và Tổng thống Vladimir Putin ký phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục