Nga tăng cường thu hút chất xám từ bên ngoài

Nga chủ trương mời những nhà khoa học hàng đầu của nước ngoài đến Nga để làm việc tại các trường đại học lớn nhất trong nước.
Những nhà khoa học hàng đầu của nước ngoài được mời đến Nga để làm việc tại các trường đại học lớn nhất trong nước.

Để thực hiện chủ trương này, mới đây, Bộ Giáo dục và Khoa học Nga có kế hoạch cấp 110 khoản trợ cấp, mỗi khoản trị giá 2 triệu rúp (70.000 USD) mời các nhà khoa học hàng đầu của nước ngoài đến Nga làm việc tại các trường đại học lớn nhất nước này.

Theo các chuyên viên của Bộ Giáo dục, những giáo sư, lãnh đạo tổ bộ môn và phòng thí nghiệm giành được khoản trợ cấp này sẽ làm việc ở Nga trong thời gian không dưới hai tháng, và các đề xuất khoa học của họ phải đáp ứng nhu cầu của Nga.

Tính đến nay, đã có 380 người đăng ký tham gia chương trình này của Bộ Giáo dục Nga. Các khoản trợ cấp cũng được dành cho các nhà khoa học Nga đang làm việc ở xa tổ quốc.

Bộ Giáo dục Nga đã tổ chức những cuộc thi xét chọn đầu tiên, xem xét đơn yêu cầu của nhiều trường với nội dung cụ thể, yêu cầu mời các nhà khoa học nổi tiếng, trước đây là công dân Nga, còn hiện nay là giáo sư của trường đại học lớn ở nước ngoài. Cần phải nói rằng, các đơn yêu cầu đã được xem xét trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.

Theo kế hoạch, trong 3 năm tới, Bộ Giáo dục Nga sẽ cấp hơn 3 triệu USD để mời những nhà khoa học lớn từ nước ngoài đến Nga để tham gia giải quyết những nhiệm vụ cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục