Nga tặng danh hiệu giáo sư cho bác sĩ Xuân Bính

Hiệp hội Y học dân tộc Nga (RANM) ngày 24/12 đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Giáo sư y học dân tộc” cho bác sĩ Ngô Xuân Bính.
Hiệp hội Y học dân tộc Nga (RANM) ngày 24/12 đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Giáo sư y học dân tộc” cho bác sĩ Ngô Xuân Bính.

Ông trở thành người Việt Nam đầu tiên được đón nhận danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch RANM Vladimir Egorov nhấn mạnh, ở Nga hiện có rất nhiều giáo sư và chuyên gia y tế nước ngoài làm việc, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân Nga, trong đó phải kể tới những nỗ lực và đóng góp tích cực của bác sĩ Ngô Xuân Bính.

Ông hy vọng các chuyên gia hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực y học dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh cho rằng việc bác sĩ Ngô Xuân Bính được trao tặng danh hiệu "Giáo sư y học dân tộc" là sự đánh giá cao của Hội đồng khoa học RANM đối với những hoạt động và đóng góp của bác sĩ Ngô Xuân Bính. Điều đó cũng thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt đang phát triển trên mọi lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục