Nga tăng gấp đôi các vụ phóng thử tên lửa trong năm 2016

Thiếu tá Dmitry Andreev cho biết trong năm 2016, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tăng gấp đôi số vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Nga tăng gấp đôi các vụ phóng thử tên lửa trong năm 2016 ảnh 1 Nga phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol. (Nguồn: foxtrotalpha.jalopnik.com)

Hãng Interfax ngày 10/1 dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thiếu tá Dmitry Andreev cho biết trong năm 2016, lực lượng này sẽ tăng gấp đôi số vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Theo ông Andreev, trong năm 2016, RVSN có kế hoạch thực hiện 16 vụ phóng thử ICBM, trong đó bao gồm việc thử nghiệm các tên lửa tiên tiến đồng thời kiểm tra khả năng sẵn sàng của các hệ thống tên lửa đã được phiên chế cho lực lượng này.

Năm 2015, RVSN thực hiện 8 vụ phóng tên lửa, trong đó vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất diễn ra vào tháng 12/2015. Khi đó, RVSN đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol từ bãi thử Kapustin Yar. Đầu đạn tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu giả định tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.

Tháng 11/2015 cũng từ trường bắn này, RVSN đã phóng thử ICBM RS-12M Topol./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục