Nga tăng lãi suất để ngăn vốn chảy ra nước ngoài

Ngân hàng trung ương Nga (RCB) cuối tuần qua đã quyết định kể từ 1/12 nâng lãi suất tái cấp vốn từ 12% lên 13%, nhằm kiềm chế luồng vốn đang chảy ra nước ngoài và kiểm soát xu hướng lạm phát gia tăng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

Ngân hàng trung ương Nga (RCB) cuối tuần qua đã quyết định kể từ 1/12 nâng lãi suất tái cấp vốn từ 12% lên 13%, nhằm kiềm chế luồng vốn đang chảy ra nước ngoài và kiểm soát xu hướng lạm phát gia tăng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính.

Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi RCB tăng lãi suất tái cấp vốn lên thêm 1 điểm phần trăm vào ngày 11/11, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến các nhà đầu tư có xu hướng rút tiền mặt ra khỏi các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Nga, để bảo toàn nguồn vốn của họ.

Trước dự đoán tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ sụt giảm mạnh và đồng rúp của nước này sẽ phải chịu sức ép lớn, RCB đã buộc phải chi hàng chục tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ.

Trong một động thái có liên quan khác, RCB cũng đã cho phép đồng rúp được giảm giá nhẹ so với đồng USD và đồng euro, nhằm giảm sức ép lên đồng rúp và hạn chế việc ngân hàng phải chi tiền ra để hỗ trợ giá trị đồng tiền này.

Mới đây, các nhà lãnh đạo Nga đã cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng phá giá đồng rúp, từng khiến nền kinh tế nước này suýt bị sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 do nợ chồng chất./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục