Nga tăng mạnh xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng

Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga, xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng (LNG) của Nga tăng mạnh trong năm 2013.
Nga tăng mạnh xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng ảnh 1Công nhân hàn hai đường ống dẫn khí khổng lồ gần làng Sajkas, Nga, ngày 24/11/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xuất khẩu khí đốt tự nhiên và khí hóa lỏng (LNG) của Nga tăng mạnh trong năm 2013. Thông báo trên được Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak đưa ra trong buổi làm việc với Tổng thống Vladimir Putin ngày 9/1.

Bộ trưởng Novak cho biết xuất khẩu khí đốt của Nga tăng 10%, đạt 260 tỷ m3 trong năm qua. Sản lượng khai thác cũng tăng 2%, đạt 668 tỷ mét khối. Theo ông Novak, một trong những quyết định quan trọng của Nga năm ngoái là tự do hóa thị trường xuất khẩu khí hóa lỏng.

Quyết định này là động lực để Nga tăng đầu tư vào hoạt động chế biến khí đốt, cũng như tạo cơ hội cho Nga khai thông những thị trường mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Novak cũng thông báo, trong những năm gần đây, thị phần LNG trên thị trường khí đốt thế giới đã tăng từ 18% lên 32%.

Nga hiện cung cấp khoảng 11 triệu tấn LNG từ dự án Sakhalin-2, và tới giai đoạn 2018-2020, con số này sẽ tăng lên 30-35 triệu tấn.

Theo ông, sức tiêu thụ LNG trên thế giới cũng sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, với sản lượng dầu thô đạt mức kỷ lục 523,2 triệu tấn trong năm ngoái, Nga đã vượt Saudi Arabia để trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Putin quan tâm tới tính hiệu quả của quyết định liên quan tới tự do hóa thị trường LNG.

Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng bộ đầu tư của các công ty tư nhân và nhà nước vào cơ sở hạ tầng sản xuất LNG, đồng thời khẳng định đây sẽ là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ Năng lượng trong năm 2014.

Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước Nga cũng tin tưởng sản lượng khí đốt và LNG của Nga sẽ tăng mạnh hơn nữa trong tương lai./.

Tin cùng chuyên mục