Nga tăng mức phạt với tệ nạn say rượu khi lái xe

Nga thông qua lần đầu dự luật mới về tăng mức phạt tối đa đối với lái xe say rượu tham gia giao thông từ 100.000 rúp lên 200.000 rúp.
Tối 13/3, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lần đầu tiên dự luật mới về tăng mức phạt tối đa đối với lái xe say rượu tham gia giao thông từ 100.000 rúp lên 200.000 rúp (khoảng 3.300-6.600 USD) và tăng mức phạt hình sự đối với lái xe gây tai nạn chết người vì say rượu từ mức 1 năm rưỡi đến 2 năm tù giam hiện nay lên mức 7 đến 9 năm tù giam.

Dự luật trên do Chủ tịch Ủy ban An ninh và chống tham nhũng trực thuộc Duma Irina Yarovaya đề xuất.

Ngoài hai hình thức phạt hành chính và hình sự nêu trên, dự luật mới còn đề nghị thu bằng lái xe tới 3 năm hoặc vĩnh viễn và phạt lao động công ích 480 giờ hoặc 2 năm đối với lái xe say rượu hoặc chủ xe giao xe cho người khác lái khi đang say rượu.

Hình thức phạt tiền và phạt hình sự rất khác nhau, tùy thuộc vào lái xe say rượu phạm tội lần đầu hay tái phạm, hoặc chủ xe cho phép người say rượu lần đầu hay tái phạm, cũng như mức độ gây thiệt hại về người và của.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận xã hội, có hơn 80% số người được hỏi coi nguy cơ hàng đầu đối với họ là lái xe điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu. Số liệu thống kê cho biết hàng năm tại Nga có hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông mà lái xe say rượu.

Dự luật trên phải được Duma Quốc gia Nga thông qua sau 3 lần, và phải được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành thành đạo luật liên bang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục