Nga tăng thuế nhập khẩu ôtô để thúc đẩy sản xuất

Theo Thủ tướng Nga, nước này sẽ tăng thuế nhập ôtô để khuyến khích công ty nước ngoài đầu tư vào Nga, thúc đẩy sản xuất trong nước.
Tờ Thời báo Mátxcơva ngày 31/8 dẫn lời Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết Chính phủ Nga sẽ tăng thuế nhập khẩu ôtô để khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư vào Nga và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Thủ tướng Nga cảnh báo các công ty chế tạo ôtô nước ngoài sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu cao nếu không sản xuất tại Nga, song cam kết đảm bảo thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài khi khởi nghiệp tại Nga.

Bộ Công thương Nga cũng đã đề xuất giảm thuế cho các nhà máy chế tạo ôtô nước ngoài sau năm năm hoạt động tại Nga, nếu mỗi năm sản xuất được hơn 300.000 chiếc, với điều kiện ít nhất 60% linh kiện ôtô là hàng "sản xuất tại Nga."

Từ đầu năm 2009, Nga đã tăng thuế nhập khẩu ôtô mới lên 25% so với 20% trước đó. Một vài công ty nước ngoài đã bắt đầu sản xuất ôtô tại Nga như Volkswagen của Đức hay hãng Renault của Pháp và Fiat của Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục