Nga: Tàu lặn bị cháy chạy bằng năng lượng hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/7 cho biết, chiếc tàu quân sự của nước này bị cháy hồi đầu tuần là một tàu lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân
Nga: Tàu lặn bị cháy chạy bằng năng lượng hạt nhân ảnh 1Một tàu ngầm của Nga tại căn cứ hải quân ở thành phố Severomorsk. (Ảnh: Getty)


Trong thông báo được đăng trên trang web của Điện Kremlin, ông Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc khiến 14 thủy thủ thiệt mạng là do hỏa hoạn ở khoang năng lượng của tàu lặn.

Rất may là lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được cách ly hoàn toàn. Theo ông Shoigu, các thủy thủ trên tàu đã làm mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ cho lò phản ứng.

Bộ trưởng Shoigu hy vọng công tác sửa chữa tàu có thể được thực hiện nhanh chóng. Hiện nhà chức trách đang tiếp xúc với gia đình các nạn nhân để cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết.

[Các thủy thủ Nga chấp nhận hy sinh để cứu tàu lặn và nhân viên dân sự]

Hồi tháng 8/2000, cũng tại Biển Barents, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga đã bị chìm sau khi xảy ra 2 vụ nổ, khiến toàn bộ 118 thủy thủ trên tàu thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục