Nga thăm dò khai thác 51 mỏ dầu khí ở Bắc Cực

Hiện Nga đã thăm dò và khai thác 51 mỏ dầu khí ở thềm lục địa thuộc Bắc Cực, khu vực có trữ lượng dầu khí vào khoảng 100 tỷ tấn.
Trả lời phỏng vấn Báo Nga ngày 14/1, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Patrushev khẳng định việc khai thác tài nguyên, trước hết là nguồn dầu khí tiềm tàng ở vùng thềm lục địa thuộc Bắc cực, có tầm quan trọng chiến lược và kinh tế hết sức to lớn đối với nước Nga.

Ông Patrushev cho biết trữ lượng dầu khí ở thềm lục địa thuộc Bắc cực vào khoảng 100 tỷ tấn nhiên liệu quy ước. Hiện nay Nga đã tiến hành thăm dò và khai thác 51 mỏ dầu khí ở khu vực này.

Nga hiện xếp thứ 7 thế giới về trữ lượng dầu mỏ (6%) và thứ nhất thế giới về trữ lượng khí đốt (24%), trong đó, hơn 75% số mỏ đang được khai thác và tính trung bình các mỏ này chỉ còn lại hơn 50% trữ lượng dầu khí.

Trong bối cảnh đó, nguồn tài nguyên ở thềm lục địa thuộc Bắc cực sẽ là nguồn dự trữ có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga và cần phải tạo mọi điều kiện để khai thác.

Nga cần phải khắc phục những mặt hạn chế trong lĩnh vực này như thiếu các văn kiện chiến lược về nghiên cứu và khai thác vùng thềm lục địa, công tác thăm dò địa chất vùng thềm lục địa chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các dàn khoan hiện đại và các đội tàu chuyên dụng, cơ sở vật chất-kỹ thuật và giao thông-vận tải yếu kém của vùng này.

Ông Patrushev nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương tăng cường khai thác tài nguyên vùng thềm lục địa Bắc cực đòi hỏi Nga phải tập trung các nguồn công nghệ và tài chính cũng như nỗ lực của Nhà nước và các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga.

Ông Patrushev cho biết mới đây, Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã thảo luận kỹ vấn đề này và Chính phủ Nga đã được giao nhiệm vụ trong năm nay phải soạn thảo và thông qua chương trình dài hạn quốc gia về thăm dò và khai thác tài nguyên vùng thềm lục địa của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục