Nga tham vấn với châu Âu về cơ chế tài chính đặc biệt dành cho Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết nước này đang tiếp tục tham vấn với châu Âu và Iran về việc thiết lập một cơ chế tài chính đặc biệt để giao dịch với Tehran.
Nga tham vấn với châu Âu về cơ chế tài chính đặc biệt dành cho Iran ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: Reuters/TTXVN

Sputniknews đưa tin ngày 21/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết nước này đang tiếp tục tham vấn với châu Âu và Iran về việc thiết lập một cơ chế tài chính đặc biệt để giao dịch với Tehran.

Trả lời báo giới, ông Rybakov nêu rõ: "Ban đầu, chúng tôi xuất phát từ thực tế rằng cơ chế bảo hộ đặc biệt có thể sẽ sẵn sàng đón nhận những quốc gia khác tham gia, chứ không chỉ riêng Liên minh châu Âu (EU)."

[Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã thất bại]

"Tuy nhiên, phía châu Âu vẫn chưa thể tìm ra hình thức tối ưu nhất cũng như kế hoạch để thể chế hóa cơ chế này. Đây là vấn đề cần phải được giải quyết."

Ông Ryabkov cũng không xác nhận những thông tin từ truyền thông Mỹ, trong đó cho rằng Moskva mới đây đã đề nghị Israel và Mỹ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran, đổi lấy việc Iran rút quân khỏi Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục