Nga thận trọng trước các động thái quân sự mới của NATO

Nga coi việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội và các khí tài quân sự hạng nặng đến các nước Baltic, Ba Lan và Đức là một mối đe dọa.
Nga thận trọng trước các động thái quân sự mới của NATO ảnh 1Binh sỹ NATO tại căn cứ quân sự Zagan, Ba Lan. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Reuters, ngày 9/2, hãng tin RIA đưa tin Nga coi việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội và các khí tài quân sự hạng nặng đến các nước Baltic, Ba Lan và Đức là một mối đe dọa và không có thông tin về cách thức và thời điểm kết thúc của chiến dịch tăng cường quân sự này.

Hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov cho hay, Moskva đang theo dõi sát các diễn biến và sẽ đảm bảo duy trì an ninh của nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ: "Sự triển khai này hiển nhiên là một mối đe dọa đối với chúng tôi."

Ông cũng nhấn mạnh: "Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, chúng tôi chứng kiến các binh sĩ Đức triển khai dọc biên giới của mình."

Thứ trưởng Meshkov đưa ra những bình luận trên sau khi Mỹ triển khai hàng nghìn binh s​ỹ và vũ khí hạng nặng đến Ba Lan, các nước Baltic và Đông Nam châu Âu trong chiến dịch tăng cường quân sự lớn nhất của liên minh quân sự này kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trước đó cùng ngày, Nga cho biết Moskva coi Romania là một tiền đồn của NATO và là một mối đe dọa do nước này có các bộ phận lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục