Nga thành lập đơn vị đặc biệt về mạng trong lực lượng tên lửa

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) đã bắt đầu thành lập những đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ vô hiệu hóa và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.
Nga thành lập đơn vị đặc biệt về mạng trong lực lượng tên lửa ảnh 1Tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: AP)

Theo THX, ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga (RVSN) đã bắt đầu thành lập những đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ vô hiệu hóa và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Igor Yegorov cho biết: “RVSN đang chuyển đổi phương thức điều khiển hệ thống bằng dòng lệnh trên máy tính sang các công nghệ kỹ thuật số. Đây chính là lý do tại sao lực lượng này phải triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường an ninh thông tin.”

Theo ông Yegorov, nhiệm vụ của các đơn vị an ninh mạng mang tên "Sopka," hay còn gọi là “Hill” là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của quân địch nhằm vào hệ thống phần cứng và các kênh thông tin của lực lượng tên lửa Nga.

Theo kế hoạch, đến năm 2017, Nga sẽ hoàn thành việc phát triển một hệ thống đồng bộ để bảo vệ cơ sở hạ tầng của các lực lượng vũ trang Nga trước các cuộc tấn công của tin tặc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục