Nga thành lập lữ đoàn tên lửa Iskander năm 2010

Các lực lượng vũ trang Nga sẽ thành lập Lữ đoàn đầu tiên trang bị các hệ thống tên lửa tầm ngắn hiện đại Iskander vào năm 2010.
Ngày 21/11, Tư lệnh các lực lượng tên lửa và pháo binh Nga Sergei Bogatinov thông báo các lực lượng vũ trang Nga sẽ thành lập Lữ đoàn đầu tiên hoàn toàn được trang bị các hệ thống tên lửa tầm ngắn hiện đại Iskander.

Phát biểu với Đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva", ông Bogatinov cho biết Lữ đoàn tên lửa đầu tiên được trang bị 12 hệ thống tên lửa Iskander sẽ được thành lập vào cuối năm 2010 và dự kiến sau đó mỗi năm quân đội Nga sẽ thành lập thêm một lữ đoàn tên lửa kiểu này nữa. Để thực hiện kế hoạch này, sang năm tới Nga sẽ mua 5 hệ thống tên lửa Iskander.

Hiện nay, các lực lượng vũ trang Nga mới chỉ có một tiểu đoàn được trang bị các hệ thống tên lửa Iskander. Loại tên lửa chiến thuật có độ chính xác cao và có tầm bắn từ 300-500km này dự kiến sẽ đưa vào thay thế hệ thống tên lửa Tochka hiện có tầm bắn chỉ ở mức 120km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục