Nga thành lập xong ngân hàng nhiên liệu hạt nhân

Nga đãhoàn tất việc lập ngân hàng dự trữ nhiên liệu hạt nhân đầu tiên trên thế giới, lưu trữ 120 tấn urani làm giàu ở cấp độ thấp.
Ngày 1/12, Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom cho biết Nga đã hoàn tất việc thành lập ngân hàng dự trữ nhiên liệu hạt nhân đầu tiên trên thế giới, theo một thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ngân hàng nhiên liệu này hiện lưu trữ 120 tấn urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) tại thành phố Angarsk ở Siberia.

Số nhiên liệu này đủ để cung cấp cho hai đợt tái chế của các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có công suất 1.000MW. Những nhiên liệu này đã được làm giàu ở mức từ 2-4,95%.

Nga và IAEA ký thỏa thuận thành lập ngân hàng nhiên liệu hạt nhân trên nhằm cung cấp urani được làm giàu cấp độ thấp cho các lò phản ứng hoạt động phục vụ mục đích dân sự. Thỏa thuận này sẽ cho phép các quốc gia tiếp cận nhiên liệu hạt nhân dưới sự giám sát của IAEA.

Theo IAEA, ngân hàng sẽ giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu hạt nhân ổn định cho các nước đối tác trong trường hợp thị trường dịch vụ làm giàu urani trên thế giới gặp sự cố, đồng thời có thể cải thiện việc giám sát hạt nhân an toàn và ngăn chặn tình trạng phổ biến công nghệ cũng như nguyên liệu hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. IAEA cũng hy vọng biện pháp này có thể thuyết phục một số nước từ bỏ việc làm giàu urani.

LEU là nhiên liệu được sử dụng tại phần lớn các nhà máy điện hạt nhân dân sự hiện nay.

Nga lần đầu tiên đưa ra ý tưởng thành lập ngân hàng này hồi tháng 9/2007 do lo ngại việc cắt giảm nguồn cung nhiên liệu hạt nhân sẽ được những quốc gia phát triển lợi dụng để phục vụ các mục đích chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục